Bác sĩ sản lên đường tham gia bệnh viện dã chiến số 16 ở TP.HCM

Ngày 27-7, Bệnh viện (BV) Hùng Vương (TP.HCM) cho biết vừa chia bệnh viện thành hai khu vực phục vụ cho bệnh nhân thường và khu tách biệt chuyên điều trị cho bệnh nhân nhiễm hay nghi nhiễm COVID-19 có nhu cầu sinh hoặc chăm sóc sức khoẻ sinh sản.

Khu vực tách biệt quy mô 120 giường có hẳn phòng sanh và phòng mổ riêng, với đội ngũ 15 bác sĩ, 36 hộ sinh – điều dưỡng, 4 hộ lý, 2 thư ký y khoa.

Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương dặn dò nhân viên trước khi lên đường tiếp nhận bệnh viện dã chiến số 16 chiều 26-7. Ảnh: Anh Nhân

Ngoài ra, trong chiều 26-7, Bệnh viện Hùng Vương đã cử đội ngũ y bác sĩ tiếp nhận phụ trách Bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 tại quận 7, TP.HCM theo chỉ đạo của Sở Y tế TP.HCM. Nơi đây có quy mô 2.800 giường, dự kiến tiếp nhận F0 từ ngày 28-7.

Nhân sự phục vụ bệnh viện dã chiến gồm 87 người với 3 lãnh đạo, 8 quản lý, 25 bác sĩ, 47 hộ sinh – điều dưỡng – kỹ thuật viên và 4 nhân viên hành chính hỗ trợ sẽ là đơn vị chủ chốt trong công tác điều trị và vận hành BV theo chỉ đạo của Sở Y tế.

Được biết, trong cùng thời điểm này, BV Hùng Vương còn tham gia hỗ trợ Bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 Cần Giờ và BV thu dung điều trị COVID-19 số 2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm