Ảnh hưởng dịch Corona, nguồn máu dự trữ ở TP.HCM sắp cạn

Ngày 4-2, BS CK2 Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện (BV) Truyền máu Huyết học TP.HCM, thông tin về tình hình dự trữ máu của ngân hàng máu sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán.

Theo BS Dũng, sau tết, tình hình sử dụng máu của các BV tăng đột biến, mỗi ngày cần cấp phát 800-1.000 túi máu.

Tuy nhiên, đáng lo ngại là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) đang tác động lớn đến công tác thu thập máu của Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP và BV Truyền máu huyết học.

Một người dân tham gia hiến máu tình nguyện tại điểm hiến máu cố định của BV Truyền máu Huyết học TP.HCM sáng 4-2. Ảnh: HL

“Theo cập nhật, rất nhiều đơn vị đăng ký hiến máu từ trước tết nhưng hôm nay báo xin hủy tua khiến lượng máu thu gom chỉ đạt 200-300 túi máu/ngày” - BS Dũng chia sẻ.

Trong khi đó, lượng máu dự trữ tại ngân hàng máu đang giảm dần. Tính đến sáng 31-1-2020, ngân hàng máu chỉ còn tồn 4.900 túi máu.

Nhằm đảm bảo nguồn máu cung cấp cho cấp cứu và điều trị, BS Dũng kêu gọi BV rất mong nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. Song song đó, các biện pháp phòng chống dịch bệnh do virus nCoV tại điểm hiến máu tình nguyện vẫn được duy trì đều đặn.

Tại các điểm hiến máu, người dân sẽ được cung cấp khẩu trang và nước rửa tay nhanh, hướng dẫn cách sử dụng khẩu trang và rửa tay đúng cách.

Để tránh tụ tập đông người, BV Truyền máu huyết học và Trung tâm Hiến máu Nhân đạo sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức chọn địa điểm hiến máu rộng, thoáng mát. Cạnh đó chia nhỏ nhiều khu vực lấy máu, nhiều khung giờ khác nhau, đảm bảo mỗi khu vực lấy máu chỉ có 20-50 người.

Khuyến khích người dân đến hiến máu tại hai điểm hiến máu cố định: 

Bệnh viện Truyền máu Huyết học: 118 Hồng Bàng, phường 12, quận 5.

Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP: 106 Thiên Phước, quận Tân Bình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm