52 lính cứu hỏa nhiễm khí độc vụ chữa cháy container

Thiếu tướng Lê Quốc Trân, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng, cho biết hơn 300 lính cứu hỏa được huy động tham gia chữa cháy trong vụ cháy container phốt pho tàu Contship ACE ở cảng Nam Hải (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) vào chiều  27-11. Trong số đó, có 52 chiến sĩ của đơn vị này phải nhập viện trong tình trạng khó thở, tức ngực do nhiễm phải khí độc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - ông Nguyễn Xuân Bình hỏi thăm một trong 52 chiến sĩ cảnh sát PCCC trong vụ cháy container tại cảng Nam Hải.

“Bảy chiến sĩ bị nhiễm độc khí phốt pho nặng đang điều trị tại BV Việt Tiệp, 45 chiến sĩ khác bị nhẹ hơn đang nằm tại BV ĐH Y Hải Phòng” - Thiếu tướng Trân cho biết.

Chiều 30-11, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đã tới thăm hỏi và động viên các chiến sĩ đang điều trị tại bệnh viện. Ông Bình cho biết UBND TP Hải Phòng sẽ phối hợp với Bộ Công an để trang bị thêm phương tiện, trang thiết bị cho lực lượng PCCC Hải Phòng.

 Các chiến sĩ cảnh sát PCCC đang được điều trị tại BV Việt Tiệp.

Trước đó, chiều 27-11, tại cảng Nam Hải, tàu Contship ACE chở khoảng 20 container chứa phốt pho cập cảng để tiến hành làm thủ tục trả hàng. Trong lúc cẩu hàng, một chiếc cần cẩu đã đánh rơi một container xuống tàu Contship ACE. Cú va chạm mạnh khiến một container chứa phốt pho trên tàu bị vỡ. Là chất dễ cháy, khi gặp tia lửa từ cú va chạm, hóa chất đã bốc cháy dữ dội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm