2 người bị đâm thấu bụng nguy kịch được cứu nhờ báo động đỏ

Ngày 28-4, BS-CK2 Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc chuyên môn, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Trung ương Cần Thơ, cho biết BV vừa cứu sống hai trường hợp bị vết thương thấu bụng nguy kịch nhờ quy trình báo động đỏ nội viện.

Bệnh nhân đầu tiên là ông DVH (35 tuổi, ngụ Hậu Giang) nhập viện ngày 24-4 trong tình trạng bị choáng chấn thương, mất máu, vết thương hở ở bụng, lưng dưới và chậu hông.

Bệnh nhân chảy máu liên tục từ vết thương, choáng, mất máu nặng, niêm trắng bệch, vã mồ hôi, huyết áp khó đo. Các bác sĩ Khoa Cấp cứu xử trí ban đầu và kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, khẩn cấp chuyển bệnh nhân lên phòng mổ cấp cứu. 

Hiện hai bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Sau phẫu thuật, bệnh nhân H. hiện đã tỉnh, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, vết mổ khô, dẫn lưu ra ít dịch hồng lợt.

Tiếp đó, ngày 25-4, BV tiếp tục tiếp nhận trường hợp ở Cà Mau bị đâm nhiều nhát ở lưng, vùng vai phải, hai cánh tay và các ngón tay. Trong đó vết thương giữa bụng lộ ruột non đang chảy máu ồ ạt.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, huyết áp thấp, mạch nhanh, có vết thương vùng thành bụng ở hạ sườn trái khoảng 5 cm - hạ sườn phải khoảng 5 cm, vết thương đường giữa qua rốn khoảng 10 cm...

Các bác sĩ khoa Cấp cứu nhanh chóng xử trí ban đầu và thực hiện quy trình báo động đỏ và nhanh chóng phẫu thuật cho bệnh nhân.

Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh tồn ổn định, da niêm hồng, dẫn lưu ít dịch và đang được theo dõi.

Theo BS Phong, việc kích hoạt triển khai quy trình báo động đỏ nhằm tối ưu quá nguồn lực và thời gian vàng để cứu sống bệnh nhân nguy kịch. Đã có nhiều bệnh nhân bị vết thương thấu bụng nguy kịch và bệnh nhân đa chấn thương nặng, phức tạp, nguy cơ tử vong cao được cứu sống nhờ báo động đỏ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm