2 ca nhiễm mới ở Quảng Ninh là con vợ chồng BN 1886

Chiều 4-2, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết tỉnh này ghi nhận 2 trường hợp dương tính COVID-19 là 2 cháu nhỏ con của vợ chồng BN 1886 và 1887 tại phường Hà Khẩu (TP Hạ Long).

Cả 2 bệnh nhân mới đã được đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện số 2 chuyên điều trị bệnh nhân COVID cùng cha mẹ và người chú từ đêm 2-2. Đó là bệnh nhân THA (BN 1950, nữ 7 tuổi) và bệnh nhân TMK (BN 1951, nam, 2 tuổi) cùng trú ở tổ 84 khu 8 phường Hà Khẩu.

Theo cơ quan chức năng, bệnh nhân 1951 TM từng 2 lần về quê ngoại ở TP Chí Linh. Cụ thể, ngày 30-12-2020, bệnh nhân đi xe riêng cùng cha mẹ về quê ở xã Văn Đức (TP Chí Linh, Hải Dương), tới 3-1, cả nhà quay về Quảng Ninh. Từ ngày 4 đến 8-1, bệnh nhân ở nhà cùng mẹ.

Ngày 9-1, bệnh nhân tiếp tục đi cùng cha mẹ về quê ở Chí Linh bằng xe riêng, cả nhà ở lại đó, hôm sau trở về nhà ở phường Hà Khẩu. Từ 11-1 tới khi được đưa đi cách ly điều trị, bệnh nhân ở nhà cùng mẹ. Riêng ngày 23-1, đi xe ô tô riêng cùng gia đình lên Hà Nội rồi về lại Quảng Ninh trong ngày.

Ngày 31-1, được cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm. Tới ngày 4-2, xét nghiệm cho kết quả dương tính COVID-19.

Chợ Hà Khẩu đã bị phong tỏa trong đêm 2-2 khi 3/5 người trong 1 gia đình dương tính COVID-19

Như PLO đã thông tin, trước đó, từ 31-1, gia đình của các bệnh nhân này gồm 5 người đã bị cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc những người đi từ TP Chí Linh về Hạ Long. Tới tối 2-2, cơ quan chức năng xác định cha mẹ và người chú (các bệnh nhân 1886, 1887, 1888) dương tính COVID-19.

Ngay trong đêm, cả gia đình 5 người được đưa đi cách ly điều trị, đồng thời, tổ chức phong toả, vệ sinh khử khuẩn, tiêu độc khử trùng các địa điểm nơi các bệnh nhân có mặt. Chợ Hà Khẩu, nơi 3 bệnh nhân 1886, 1887, 1888 từng mua bán hàng hóa đã bị phong tỏa trong đêm.

Cơ quan chức năng thông báo tìm những người đã tiếp xúc trực tiếp với F0, F1 đi cách ly tập trung, quản lý, giám sát chặt chẽ đối với những người thuộc đối tượng F2, F3, F4 tại gia đình.

Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, tính từ 27-1 tới nay, tỉnh này đã phát hiện 44 trường hợp dương tính COVID-19. Trong đó, có 2 bệnh nhân đã chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 42 trường hợp đang điều trị cách ly tại Quảng Ninh (24 người ở Bệnh viện số 2, 17 người tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, 1 người ở bệnh viện Sản Nhi).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm