182 người phải cách ly trên du thuyền tại vịnh Hạ Long

Ngày 3-5, UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã có công văn hỏa tốc yêu cầu lực lượng chức năng thực hiện cách ly đối với du thuyền AmBassador Cruise, số hiệu QN-8879 vì trên tàu có 1 nhân viên bộ phận bếp có lịch sử tiếp xúc với ca bệnh ở Hà Nam.

Theo đó, ngày 3-5, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện anh THĐ (26 tuổi, quê huyện Lý Nhân), nhân viên phục vụ tại bộ phận bếp của tàu du lịch này từng tiếp xúc với ca bệnh ở Hà Nam.

Tàu du lịch AmBassador Cruise phải bố trí neo đậu tại khu riêng biệt, toàn bộ du khách và nhân viên bị cách ly trên tàu

Cụ thể, anh Đ. đã về quê ở huyện Lý Nhân (Hà Nam), có đi ăn cưới và sử dụng dịch vụ Internet của một người ở xã Bắc Lý. Người này sau đó được xác định dương tính COVID-19. Ngày 29-4, anh Đ. từ quê quay trở lại TP Hạ Long, làm việc trên tàu du lịch AmBassador Cruisse đưa khách đi tham quan vịnh Hạ Long.

Theo yêu cầu của TP Hạ Long, trưa 3-5, sau chuyến tham quan nghỉ đểm trên vịnh Hạ Long, tàu du lịch AmBassador Cruise đã phải quay về bờ. Tàu AmBassador Cruise đã phải bố trí neo đậu ở nơi riêng biệt, toàn bộ 122 du khách và 60 nhân viên nhà tàu bị cách ly tại trên tàu. Lực lượng chức năng đã đưa anh Đ. đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Trường hợp anh Đ. có kết quả xét nghiệm âm tính, cơ quan chức năng sẽ tiến hành lập danh sách theo dõi quản lý cách ly đối với toàn bộ du khách cùng nhân viên trên tàu. Trường hợp anh Đ. dương tính, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khoanh vùng truy vết theo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Cơ quan chức năng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ nhân viên phục vụ trên tàu. TP Hạ Long yêu cầu lực lượng chức năng phối hợp với các xã phường liên quan thực hiện điều tra truy vết các địa điểm mà trường hợp F1 này từng đến để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm