1 bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương dương tính COVID-19

Chiều 14-5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết vừa ghi nhận thêm một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp này là một bác sĩ (nam, 55 tuổi) đang công tác tại Bệnh viện Phổi Trung ương, chưa được Bộ Y tế công bố.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy nam bác sĩ từng đi du lịch Đà Nẵng từ 29-4 đến 2-5. Cụ thể: 

Ngày 29-4, cùng mẹ và con gái đi trên chuyến bay VN175 từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Trong những ngày ở Đà Nẵng, ông có đi Bà Nà Hill, đi ăn bánh tráng trần ở đường Lê Duẩn, đi Hội An...

Ngày 2-5, cùng gia đình trở về Hà Nội trên chuyến bay VN160 (chuyến bay có vợ chồng giám đốc Hancinco). Sau khi về nhà, ông không đi đâu.

Ngày 4-5, đến cơ quan lấy mẫu xét nghiệm Gen-X, có đeo khẩu trang N95, sau đó về nhà, đến tối được thông báo kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Các ngày sau đó ông đến cơ quan đều đeo khẩu trang, có tiếp xúc với một đồng nghiệp.

Từ ngày 11-5 đến nay, ông không đến cơ quan làm việc, nghỉ tại nhà.

Ngày 14-5, kết quả xét nghiệm do CDC Hà Nội thực hiện xác định ông đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Được biết, hiện nay mẹ của nam bác sĩ cũng đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm