Việt Nam với điệp vụ bảo vệ chức vô địch SEA Games

Sau một tháng huấn luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) và hoàn thành giai đoạn tập huấn cuối cùng tại Nhật chuẩn bị cho SEA Games 30, thầy trò HLV Mai Đức Chung rất háo hức xung trận.

Nỗi lo của ban huấn luyện về phong độ các cầu thủ chưa đồng đều, lại thi đấu với mật độ dày tại SEA Games đã phần nào được giải tỏa sau những đợt tập huấn nghiêm túc và bài bản. Ông Chung tỏ ra vui vẻ với tinh thần phấn chấn của các nữ tuyển thủ Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam với thành phần trẻ có trận giao hữu cuối cùng thua U-16 Nhật Bản 0-1. Ảnh: AN

Đánh giá về chuyến tập huấn nước ngoài trước thềm giải Đông Nam Á, ông Mai Đức Chung hài lòng: “Đây là một chuyến đi rất bổ ích. Các tuyển thủ nữ Việt Nam đã thi đấu giao hữu ba trận với một đối thủ nữ, CLB Yonogo Belle -hiện đứng thứ ba giải bóng đá nữ Nhật Bản.

Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam đã chốt thành phần chính thức sau đợt tập huấn này và điều quan trọng nhất là các khâu hoàn chỉnh chiến thuật, thể lực cũng hoàn tất”.

Trong trận đấu giao hữu thứ tư tại Nhật vào sáng 19-11, HLV Mai Đức Chung đã tung ra đội hình 2 lẫn các cầu thủ trẻ thi đấu với đội tuyển U-16 nữ Nhật Bản với kết quả thua 0-1. “Nhìn chung tôi hài lòng về tinh thần tập luyện, thi đấu và đặc biệt vấn đề thể lực rất tốt của các cầu thủ. Đáng chú ý, không có cầu thủ nào bị chấn thương. Tất cả đều giữ cho mình một thể trạng và phong độ ổn định nhất. Toàn đội đã sẵn sàng sang Philippines tham dự SEA Games 30” - HLV Mai Đức Chung tiết lộ.

Các học trò ông Mai Đức Chung hào hứng trên sân tập cho nhiệm vụ bảo vệ ngôi hậu tại SEA Games 30. Ảnh: AN

Trở về TP.HCM, đội tuyển nữ Việt Nam có một ngày 21-11 ra sân tập luyện để duy trì nền tảng thể lực. Theo VFF, ông Mai Đức Chung sẽ gút lại danh sách 20 cầu thủ chính thức tham dự SEA Games 30 trong cùng ngày.

Theo kế hoạch, thầy trò ông Chung sẽ lên đường sang Philippines vào ngày 22-11, chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi hậu SEA Games.

Tại vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B, lần lượt gặp Thái Lan (lúc 16 giờ ngày 26-11) và Indonesia (lúc 16 giờ ngày 29-11) đều diễn ra trên sân Binan.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Thầy Park tranh ‘Oscar thể thao’ với HLV của Huy Hoàng

Thầy Park tranh ‘Oscar thể thao’ với HLV của Huy Hoàng

(PLO)- Cùng với thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30, cuộc đua tranh Cúp Chiến thắng lần V - 2019 giữa các VĐV cũng gay cấn không kém bởi cuộc chiến của “kẻ tám lạng, người nửa cân”.
Học trò ông Park miệt mài khổ luyện ở Hàn Quốc

Học trò ông Park miệt mài khổ luyện ở Hàn Quốc

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam có chuyến tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho vòng chung kết U-23 châu Á 2020 diễn ra vào đầu tháng 1 sang năm tại Thái Lan với quyết tâm đoạt vé chơi Thế vận hội Tokyo.
HLV Park Hang-seo từng sợ bị sa thải sau 8 tháng

HLV Park Hang-seo từng sợ bị sa thải sau 8 tháng

(PLO)- HLV Park Hang-seo chia sẻ rất thật lòng với báo chí Hàn Quốc là khi mới đến Việt Nam, ông biết các HLV nước ngoài chỉ kéo dài hợp đồng trung bình khoảng tám tháng và mục tiêu của ông là tồn tại chỉ trong một năm… 
Hai chức vô địch của ông Park!

Hai chức vô địch của ông Park!

(PL)- Sau khi đăng quang SEA Games 30, ông Park Hang-seo mới thở phào nhẹ nhõm và nhắn nhủ các học trò phải nỗ lực mỗi ngày để giữ vững vị thế của mình.
Thầy trò ông Park và bóng đá sạch

Thầy trò ông Park và bóng đá sạch

(PL)- Các học trò của ông Park Hang-seo bất bại sau bảy trận đấu ở SEA Games 30, trong đó có sáu trận thắng mà không ít lần hồi hộp và… hú hồn với những chiến thắng mong manh.