Vé bóng đá SEA Games 30 chưa đến 25000 đồng; Tuyển nữ gút quân

Chưa đến 25.000 đồng/vé xem U-22 Việt Nam đấu SEA Games 30

Theo thông báo từ BTC SEA Games 30, vé xem các trận đấu của tuyển U-22 Việt Nam có giá thấp nhất là 50-450 peso (23.000 đến hơn 200.000 đồng)/vé cho khán đài VIP.

HLV Park Hang-seo...

Môn bóng đá nam, nữ SEA Games 30 đều thi đấu trên các trân cỏ nhân tạo gồm sân chính Rizal Memorial, Binan Football và Umak Football. Theo lịch, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đấu hai trận vòng bảng trên sân chính Rizal Momorial gặp Indonesia ngày (1-12), Singapore (ngày 3-12). Ba trận còn lại Việt Nam thi đấu trên sân Binan Football ngày 25-11 gặp Brunei, ngày 28-11 gặp tuyển Lào, ngày 5-12 đối đầu Thái Lan.

Dù là SVĐ chính tranh tài môn bóng đá nhưng sân Rizal Memorial (nằm trong nội đô Manila) có sức chứa rất khiêm tốn so với các SVĐ khác trong khu vực, đạt khoảng gần 13.000 chỗ ngồi. Nhưng Rizal Memerial lớn hơn rất nhiều so với hai sân còn lại là Binan Football hay Umak Fottball, nằm ở ngoại ô Manila chỉ có hơn 3.000 chỗ ngồi.

...cùng các tuyển thủ U-22 Việt Nam tập bữa cuối tại TP.HCM. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Ngoài mệnh giá hơn 450 peso cho vé khán đài VIP, CĐV Việt Nam có thể lựa chọn hai mệnh giá còn lại gồm 100 peso và 50 peso cho các trận đấu tại vòng bảng.

Giá vé hai trận đấu chung kết bóng đá nam và nữ sẽ tăng lên lần lượt là 100; 500; 700 peso (tức khoảng 46.000-320.000 đồng)/chiếc.

Cùng với việc bán vé trực tiếp tại sân, CĐV Việt Nam có thể đặt vé online hoặc các trung tâm thương mại tại Manila để đồng hành cùng thầy trò HLV Park Hang-seo.

Dự kiến lúc 18 giờ chiều nay (22-11), hai đội tuyển U-22 và tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ khởi hành cùng chuyến bay sang Manila, Philippines.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

HLV Mai Đức Chung chốt danh sách tuyển nữ đấu SEA Games 30

Sau 10 ngày rèn quân tại Nhật Bản, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã về đến TP.HCM và rút gọn đội hình trước khi lên đường sang Manila vào chiều nay (22-11).

Trong chiến dịch bảo vệ “ngôi hậu” tại SEA Games 30, HLV trưởng Mai Đức Chung chỉ giữ lại 20 tuyển thủ trụ cột gồm tiền đạo Huỳnh Như, Hải Yến, tiền vệ Tuyết Dung, Bích Thùy, Bảo Châu, thủ môn Kim Thanh… đúng theo quy định của BTC đại hội. Theo đó tám cầu thủ gồm Trần Thị Thu Thảo, Cù Thị Huỳnh Như, Trúc Hương, Tuyết Ngân, Vạn Sự, Thúy Hằng, Bùi Thị Trang và thủ môn Lại Thị Tuyết sẽ không cùng thầy trò ông Chung hành quân sang Philippines.

Chia sẻ về quyết định của mình, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Những cầu thủ chưa được tham dự SEA Games lần này sẽ là những hạt nhân trong tương lai của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Các em ấy cần thêm thời gian huấn luyện, cọ xát tích lũy kinh nghiệm để trưởng thành hơn nữa trong tương lai”.

Nói về mục tiêu bảo vệ chiếc HCV tuyển nữ Việt Nam đoạt được tại Malaysia hai năm trước, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Mục tiêu bảo vệ chức vô địch vừa là động lực, vừa là áp lực đối với các tuyển thủ nữ Việt Nam. Thật sự các đối thủ khu vực đã quá hiểu nhau, chúng tôi không còn xa lạ gì nhau. Thái Lan được đầu tư rất kỹ để tái chiếm lại ngôi đầu”.

Tiền đạo Huỳnh Như tiếp tục là mũi nhọn trên hàng công của đội tuyển nữ. Ảnh: CMQ

Tại đấu trường SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng “đại kình địch” Thái Lan và Indonesia. Bảng A bao gồm chủ nhà Philippines, Myanmar và Malaysia. Ngày 26-11 tới, nữ Việt Nam sẽ đá trận đầu gặp Thái Lan lúc 16 giờ tại SVĐ Binan, ba ngày sau là cuộc trạm chán với tuyển nữ Indonesia.

Danh sách 20 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam dự SEA Games 30

Thủ môn: Khổng Thị Hằng, Trần Thị Kim Thanh.

Hậu vệ: Trần Thị Hồng Nhung, Phạm Thị Tươi, Vũ Thị Thúy, Nguyễn Thị Liễu, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Xuyến. 

Tiền vệ: Tuyết Dung, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Phương Thảo, Trần Nguyễn Bảo Châu, Hoàng Thị Loan, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Lê Thị Diễm My.

Tiền đạo: Huỳnh Như, Thái Thị Thảo, Phạm Hải Yến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm