Tiền trạm sân thi đấu của U-22 Việt Nam tại Philippines

Sân Rizal Memorial là sân vận động chính nơi diễn ra các trận bóng đá nam SEA Games 30 và cũng là sân đội U-22 Việt Nam có nhiều trận đấu tại đấy nhất. Theo ghi nhận của nhóm tiền trạm thì sân Rizal Memorial nằm trong khu liên hợp thể thao Rizal Memorial. Đây cũng là sân vận động quốc gia của Philippines, nơi từng diễn ra Đại hội thể thao châu Á 1954 và SEA Games 1991.

Toàn cảnh sân Rizal Memorial trong khu liên hợp Rizal. Ảnh: CTV

Sân được xây từ năm 1934 và từ đó đến nay đã trải qua sáu lần cải tạo, lần gần nhất là năm 2019.

Sân có kích thước 105 x 68 m và gần đây nhất đã được thay lớp cỏ tự nhiên bằng loại cỏ nhân tạo Limonta đã được chứng nhận FIFA. Mặt cỏ nhân tạo được ghi nhận là khá dày với độ cỏ cao. Dù là mặt cỏ nhân tạo nhưng BTC cũng đang thực hiện việc lu sân bằng xe chuyên dụng. 

BTC đang lu mặt sân. Ảnh: CTV

Ghi nhận quan trọng là sân này trống trải nên khi thi đấu sẽ khó tránh được gió. Ảnh: CTV

Hiện BTC đang gấp rút hoàn thành hạng mục phân chia ô và số ghế trên các khán đài B, C, D. 

VIDEO: MINH TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm