Ý thông qua dự luật miễn tố thủ tướng

Hạ viện đã thông qua dự luật này cách đây 11 ngày. Dự luật sẽ có hiệu lực sau khi tổng thống ký phê chuẩn.

Người hưởng lợi rõ ràng từ dự luật này là Thủ tướng Silvio Berlusconi. Ông bị cáo buộc về tội đưa hối lộ 380.000 euro (9,3 tỷ đồng VN) cho một luật sư người Anh để ông này khai gian có lợi cho ông tại hai phiên tòa xét xử vào những năm 1990.

Thủ tướng Berlusconi và luật sư người Anh cùng hàng chục người khác cũng đang bị xét xử về tội trốn thuế trong vụ Công ty truyền hình Mediaset của gia đình ông mua bản quyền phim ở Mỹ.

Từ trước đến nay, Thủ tướng Berlusconi đã trải qua 2.500 phiên xét xử, bị cảnh sát triệu tập 587 lần và mất 174 triệu euro (4.260 tỷ đồng VN) chi phí pháp luật. Trong tất cả các vụ, ông được tuyên vô tội hoặc hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Dự luật nêu trên đã được giới thiệu trong nhiệm kỳ thủ tướng 2001-2006 của ông Berlusconi. Tuy nhiên, tòa án hiến pháp bác với lý do vi phạm hiến pháp. Sau khi được bầu lại làm thủ tướng hồi tháng 4-2008, ông Berlusconi đã hình thành được liên minh vững mạnh để ủng hộ dự luật.

LÊ LINH (Theo AP, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm