Ý ra luật cấm gái bán hoa ăn mặc hở hang

Thị trưởng Enzo Napoli đề ra biện pháp này vì số lượng gái bán hoa lang thang ở trung tâm thành phố ngày càng tăng.

Người  phát ngôn của Hội đồng thành phố Salerno nói với tờ Local, chính quyền sẽ sử dụng luật phạt này để ngăn chặn tình trạng mại dâm. Ông cho biết “Thật không may, bạn không thể phạt ai đó vì họ hành nghề mại dâm – điều này khiến cho nỗ lực chống mại dâm khó khăn hơn”.

Các nhà chức trách cũng hy vọng rằng tiền phạt sẽ khuyến khích gái bán hoa ăn mặc kín đáo hơn. Nhờ đó làm cho họ trông bớt khiêu gợi hơn và không thu hút sự chú ý của mọi người.

Gái bán hoa "ăn mặc sexy" ở Ý (Nguồn: Sputniknews)

Ở Ý, mại dâm là hợp pháp, nhưng mối lái, chèo kéo mại dâm và nhà thổ thì bị cấm.

Chính quyền thành phố trên khắp nước Ý đã từng sử dụng tất cả biện pháp sáng tạo để hạn chế tệ nạn mại dâm, bao gồm một lệnh cấm mặc váy ngắn và buộc gái bán hoa mặc áo khoác dài.

Các thành phố khác, chẳng hạn như Rome, thành lập một “vùng tự do” ở ven thành phố, nơi gái bán hoa có thể hoạt động mà không sợ cảnh sát can thiệp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm