Xịt hơi cay trấn áp người di cư từ Mexico xâm nhập vào Mỹ

Các lực lượng biên phòng của Mỹ ngày 25-11 đã dùng đến hơi cay và nước này đã phải đóng cửa một cửa khẩu biên giới bận rộn nhất với Mexico để ngăn người di cư Trung Mỹ từ Mexico tràn qua, theo Reuters.

Căng thẳng khu vực cửa khẩu biên giới San Ysidro rất cao trong mấy ngày gần đây, sau khi khoảng 6.000 người di cư Trung Mỹ đến TP Tijuana của Mexico, giáp biên giới Mỹ.

Ngày 25-11, sau khi xung đột với cảnh sát Mexico, một nhóm khoảng 500 người di cư chạy về biên giới với Mỹ. Lực lượng Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ đã triển khai hơi cay trấn áp sau khi bị người di cư ném gạch đá vào để tìm đường tràn qua Mỹ.

Lực lượng biên phòng Mỹ xịt hơi cay trấn áp người di cư Trung Mỹ xâm nhập biên giới San Ysidro ngày 25-11. Ảnh: REUTERS

Lực lượng biên phòng Mỹ xịt hơi cay trấn áp người di cư Trung Mỹ xâm nhập biên giới ngày 25-11. Ảnh: REUTERS

“Lực lượng biên phòng triển khai hơi cay xua đuổi đoàn người vì ảnh hưởng đến sự an toàn của mình” - Reuters dẫn tuyên bố của Cơ quan Biên phòng và Bảo vệ biên giới Mỹ. Mỹ và Mexico cũng triển khai trực thăng quần thảo phía trên.

Hậu quả người di cư bị kẹt giữa cảnh sát Mexico và lực lượng biên phòng Mỹ. Theo lời một nhân chứng của Reuters, một phụ nữ trẻ trúng hơi cay ngã xuống đất bất tỉnh, hai đứa con nhỏ của chị khóc vang.

Một gia đình người di cư Trung Mỹ chạy tránh hơi cay do biên phòng Mỹ xịt trấn áp họ không xâm nhập vào Mỹ ngày 25-11. Ảnh: REUTERS

Một gia đình người di cư Trung Mỹ chạy tránh hơi cay do biên phòng Mỹ xịt trấn áp họ không xâm nhập vào Mỹ ngày 25-11. Ảnh: REUTERS

Sau vài tiếng, phía Mexico cho biết đã tái kiểm soát được biên giới và tuyên bố sẽ ngay lập tức trục xuất số 500 người di cư định tràn trái phép qua Mỹ.

Vì sự cố này, giao thông qua lại cửa khẩu San Ysidro nối TP Tijuana của Mexico với TP San Diego của bang California (Mỹ) bị phong tỏa trong vài giờ ngày 25-11.

Một nhóm người di cư Trung Mỹ trèo tường ngăn biên giới Mexico-Mỹ ở TP Tijuana (Mexico) để vào Mỹ ngày 25-11. Ảnh: REUTERS

Một nhóm người di cư Trung Mỹ trèo tường ngăn biên giới Mexico-Mỹ ở TP Tijuana (Mexico) để vào Mỹ ngày 25-11. Ảnh: REUTERS

Thời gian gần đây Mỹ liên tục đóng cửa biên giới San Ysridro. Điều này ảnh hưởng lớn đến lưu thông hai bên khi trung bình có khoảng 70.000 xe cộ và 20.000 khách bộ hành qua lại biên giới này mỗi ngày. Ước tính thiệt hại kinh tế có thể lên nhiều triệu USD.

Một nhóm người di cư Trung Mỹ trèo tường ngăn biên giới Mexico-Mỹ ở TP Tijuana (Mexico) để vào Mỹ ngày 25-11. Ảnh: REUTERS

Một nhóm người di cư Trung Mỹ trèo tường ngăn biên giới Mexico-Mỹ ở TP Tijuana (Mexico) để vào Mỹ ngày 25-11. Ảnh: REUTERS

Trong ngày 25-11 nhà chức trách hai nước đã gặp nhau bàn kế hoạch giữ người di cư ở lại Mexico trong thời gian đơn xin tị nạn của họ được Mỹ xem xét. Thường thì người nước khác chỉ đệ đơn xin xét cho tị nạn lên nhà chức trách Mỹ sau khi vào Mỹ dù bằng đường hợp pháp hay trái phép. Trong thời gian chờ xét họ được phép trú lại trên đất Mỹ, mà quá trình này có thể kéo dài đến hai năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm