Xây sân golf trên đất quân đội

Thẻ thành viên chơi trong các sân golf này là thuộc về các quan chức quân sự Ấn Độ, quan chức ngoại giao nước ngoài và dân có tiền. Trong khi người nước ngoài trả trung bình từ hơn 1.500 rupee (hơn 500.000 đồng VN vào ngày thường) đến 2.500 rupee (gần 850.000 đồng VN vào cuối tuần) cho một suất chơi thì các quan chức quân đội chỉ phải trả 75 rupee (25.000 đồng VN). Chúng cũng được cho thuê tổ chức tiệc tùng, tuy nhiên tiền thu về không hề được chuyển cho chính phủ.

Báo cáo kêu gọi Bộ Quốc phòng điều tra tại sao đất quân sự lại biến thành các sân golf, đồng thời đề nghị chính phủ xem lại chính sách về xây dựng sân golf và có biện pháp đảm bảo đất dành cho quân đội không bị sử dụng sai mục đích dưới bất kỳ hình thức nào.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm