Xâm lược Nga là 'cơn ác mộng’ của mọi quốc gia

Tờ Svenska Dagbladet của Thụy Điển vừa đưa ra cảnh báo rằng xâm phạm lãnh thổ Nga sẽ trở thành “cơn ác mộng quân sự” đối với bất kỳ quốc gia nào. Tờ Svenska Dagbladet viết tiềm lực quân sự, diện tích lãnh thổ, đặc điểm thời tiết và địa hình chính là những yếu tố chi phối, khả năng phòng thủ của một đất nước.

Binh sĩ Nga trong quân phục mùa đông. Ảnh: RT

Dựa vào những tiêu chí này, các nhà báo Thụy Điển chỉ ra rằng bất kỳ ai suy tính xâm lược nước Nga sẽ phải đối mặt với mọi kiểu địa hình. “Đối phương sẽ phải đối mặt với những ngọn núi hoang vu, những vùng đầm lầy không thể vượt qua, những vùng đất bị đóng băng, sông ngòi hung dữ cũng như những khu rừng rậm chết chóc ở Nga” - báo Svenska Dagbladet viết, nhấn mạnh thêm rằng thời tiết ở Nga vô cùng khắc nghiệt với mùa hè nóng còn mùa đông lạnh lẽo đáng sợ. 

“Và bản thân người Nga, họ đã trải qua không chỉ các cuộc chiến tranh toàn diện quy mô lớn mà còn chiến tranh du kích trong suốt hàng ngàn năm qua và vì thế đã đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm” - bài báo viết. 

Theo RT, những kết luận của báo Svenska Dagbladet hoàn toàn chính xác khi đối chiếu với lịch sử nước Nga. Hãng tin RT cho biết Nga chưa từng bị bất cứ kẻ thù nào chinh phục kể từ khi thành lập một nhà nước tập trung vào đầu thế kỷ 15. 

Người Nga đã đánh bại quân đội hoàng đế Napoléon của Pháp năm 1812 và Đức Quốc xã của trùm phát xít Adolf Hitler trong giai đoạn 1941-1945. Cả hai đội quân này đều được cho là không thể ngăn cản nổi vào thời điểm đó nhưng đã bị người Nga đánh bại.  

Thụy Sĩ và New Zealand cũng có mặt trong danh sách nước khó xâm lược nhất của báo Svenska Dagbladet. Mặc dù Thụy Sĩ có một quân đội khá khiêm tốn với chỉ 150.000 quân, nước này vẫn được cho là khó để xâm lược vì lãnh thổ Thụy Sĩ được bao quanh bởi dãy Alps. Nước này cũng có hệ thống phòng thủ độc đáo, cũng như cầu và đường có thể bị cắt đứt để cản trở bước tiến của kẻ xâm lược, theo bài viết.

Tờ báo Thụy Điển gọi cuộc xâm lược New Zealand là “cơn ác mộng hậu cần”. Các tác giả bài viết cho rằng quốc đảo này nằm cách vùng đất liên gần nhất là Úc tới 2.000 km. Điều này khiến việc tiếp tế vũ khí, nhu yếu phẩm cho quân xâm lược là điều “gần như không thể”. 

Tại sao Napoleon thất bại khi xâm lược Nga?
Tại sao Napoléon thất bại khi xâm lược Nga?
Có thể nói hành quân là thách thức lớn nhất trong mọi thách thức mà các tướng lĩnh phải đối mặt trong lịch sử và cuộc xâm lược nước Nga của Napoléon Bonaparte cách đây 200 năm cho thấy mọi việc có thể trở nên tồi tệ thế nào nếu được đánh giá không đúng mức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm