Xâm hại trẻ em bị xử quá nhẹ

Chẳng hạn một người đàn ông 52 tuổi lạm dụng một cháu gái mới học lớp một. Công tố đề nghị án tù chung thân nhưng bị cáo chỉ bị phạt 12 năm tù.

Ngay sau khi báo chí đăng tin, hàng ngàn người đã ký đơn thỉnh nguyện trên mạng Internet kêu gọi tòa án tối cao xử lại. Tổng thống Lee Myung-bak tức giận nhận xét bị cáo đáng phải bị cách ly khỏi xã hội đến hết đời và kêu gọi cơ quan chức năng công khai mọi trường hợp phạm tội xâm hại tình dục trẻ em.

Theo số liệu của Cục Cảnh sát quốc gia, trong ba năm gần đây, số vụ xâm hại tình dục trẻ em dưới sáu tuổi đã vượt hơn 150 vụ mỗi năm. Tuy nhiên, trong bảy tháng đầu năm nay, chỉ mới có 40% trong khoảng 6.000 nghi can được đưa ra xét xử. Trong số này có chưa tới 1% nhận án tù chung thân, 30% bị kết án treo và phân nửa đã thoát tội.

Hiện nay, Hàn Quốc đang nghiên cứu tăng nặng khung hình phạt đối với tội phạm tình dục trẻ em và nghiên cứu hình phạt diệt dục bằng phương pháp hóa học.

MINH NHỰT (Theo Los Angeles Times)

dotung

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm