Xác định danh tính ba nghi phạm tấn công Paris

Theo Dunya News, ngoài nghi phạm  Omar Ismail Mostefai, 29 tuổi là nghi phạm được nhận diện đầu tiên nhờ dấu vân tay được tìm thấy ở nhà hát Bataclac, nơi hứng chịu cuộc tàn sát kinh hoàng nhất, nhà chức trách Pháp đã nhận diện nghi phạm thứ hai tên là Ahmadul Hamd và nghi phạm thứ ba là Abbdulakbak.

Hộ chiếu của Ahmed Almohamed, 25 tuổi (Ảnh: Blic) 

Trước đó, tờ Blic của Serbia đã công bố một bức ảnh về tấm hộ chiếu được tìm thấy gần thi thể một kẻ tấn công tự sát ở Paris là thuộc về một người đàn ông 25 tuổi tên là Ahmed Almohamed. Người này đã vào nước Pháp hôm 7-10 và đã tới quần đảo Leros, Hy Lạp bốn ngày trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm