Xả lũ gây ngập lụt ở Philippines

Ngày 9-10, vẫn còn hàng ngàn người tại tỉnh Pangasinan (miền Bắc) tránh lụt trên mái nhà. Trước đó, khoảng 30.000 người đã sơ tán khẩn cấp trước khi tỉnh buộc phải xả lũ do mưa lớn kéo dài từ bão Parma. Sau khi xả lũ, 90% địa phương bị ngập lụt, trong đó hơn phân nửa ngập hoàn toàn.

Chính quyền tỉnh đã kiến nghị trung ương huy động máy bay trực thăng và xuồng cứu hộ giúp đỡ. Quân đội Mỹ đã triển khai ba tàu chiến chở trực thăng và xuồng đến tỉnh Pangasinan theo đề nghị của bộ trưởng Quốc phòng Philippines.

Tối ngày 8 và sáng sớm ngày 9-10, mưa lớn dài ngày cũng đã gây ra nhiều vụ lở đất tại 30 địa phương thuộc hai tỉnh Benguet và Mountain (miền Bắc) làm 181 người chết, hàng chục người còn mất tích.

THIÊN ÂN (Theo AP, Inquirer)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm