Vua Malaysia chọn thủ tướng khác, không phải ông Mahathir

Người sẽ giữ chức thủ tướng Malaysia tới không phải là ông Mahathir Mohamad mà là một nhân vật khác, thể theo quyết định bất ngờ ngày 29-2 của nhà vua Malaysia Abdullah Sultan Ahmad Shah, theo kênh truyền hình Channel News Asia.

Nhân vật này là ông Muhyiddin Yassin - Chủ tịch đảng chính trị PPBM và là cựu Phó Thủ tướng dưới thời ông Mahathir.

Cựu Phó Thủ tướng Malaysia, Chủ tịch đảng chính trị PPBM Muhyiddin Yassin vừa được vua Malaysia chọn làm thủ tướng mới. Ảnh: EPA

Nhà vua Malaysia đi đến quyết định này sau 11 giờ cân nhắc.

Nhà vua Malaysia nói: Sau khi tham vấn 222 nghị sĩ, ông nhận thấy ông Muhyiddin (72 tuổi) có được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ. Và vì thế, nhà vua kết luận ông Muhyiddin nên được cho cơ hội để thành lập chính phủ mới.

Quyết định của nhà vua Malaysia kết thúc 5 ngày chao đảo chính trị ở Malaysia sau khi ông Mahathir (94 tuổi) tuyên bố từ chức thủ tướng, phá vỡ liên minh với ông  Anwar Ibrahim (72 tuổi).

Ông Muhyiddin sẽ nhậm chức vào ngày mai (1-3).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm