Vụ tòa nhà 13 tầng bị sập (TQ): 6 người bị bắt giam hình sự

Trong vụ tòa nhà số 7 cao 13 tầng tại khu biệt thự Lotus Riverside tại khu Mẫn Hành, thị trấn Mai Lũng, TP Thượng Hải bị sập ngày 27-6, ba cán bộ đã bị kỷ luật hành chính.

Liên Chính Hoa, Phó Chủ tịch UBND khu Mẫn Hành, bị cảnh cáo. Chủ tịch UBND thị trấn Thi Bảo Kỳ không được thăng chức hay nâng bậc trong 12 tháng. Phó Chủ tịch UBND thị trấn Châu Lượng không được thăng chức hay nâng bậc trong 18 tháng.

Đối với Công ty bất động sản Mai Đô và Công ty kiến trúc Chúng Hân, sáu người bị bắt giam hình sự, bảy người được tại ngoại chờ ngày ra tòa. Trong sáu người bị bắt có Trương Chí Cầm, đại diện pháp nhân và cổ đông lớn nhất của Công ty Mai Đô.

Mạnh ai nấy đào

Kết luận nêu trên được công bố trong buổi họp báo sáng ngày 28-7. Ông Tạ Lê Minh với tư cách cục trưởng Cục Giám sát an toàn TP Thượng Hải phụ trách tổ điều tra cho biết tổ đã thẩm vấn 293 người liên quan đến 21 khâu trong quy trình thi công.

Nguyên nhân trực tiếp làm sập tòa nhà số 7 là do xây dựng các công trình lân cận sai kỹ thuật. Cụ thể, mặt phía bắc của tòa nhà bị san ủi quá cao, nơi cao nhất khoảng 10 m. Trong khi đó, bãi đậu xe ngầm ở phía nam tòa nhà đang được đào hố móng với độ sâu 4,6 m. Áp lực hai bên tòa nhà chênh lệch làm tầng đất bị dịch chuyển, tạo lực ngang quá lớn khiến tòa nhà ngã ngang.

Ngoài ra, có sáu nguyên nhân gián tiếp như sau: Công ty san ủi không tính toán khả năng chịu lực của đất nên tập trung tại mặt bắc; quá trình đào hố móng vi phạm quy định; giám sát thi công không chặt chẽ; công tác quản lý không đến nơi đến chốn, hỗn loạn, vi phạm chỉ định đơn vị thi công, rút ngắn thời gian thi công sai quy định; không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn; cọc bảo vệ thi công móng không đúng tiêu chuẩn, tốc độ thi công nhanh so với yêu cầu kỹ thuật.

Hủy giấy phép xây dựng

Trong vụ án này, sáu công ty đã bị xử phạt. Công ty bất động sản Mai Đô (xây dựng) và Công ty kiến trúc Chúng Hân (thầu xây dựng) bị phạt 0,5 triệu nhân dân tệ (1,25 tỷ đồng VN). Công ty Tác Đồ (đào đất) bị phạt 0,3 triệu nhân dân tệ (750 triệu đồng VN). Công ty Thắng Đằng (thi công móng) bị phạt 0,2 triệu nhân dân tệ (500 triệu đồng VN).

Ngoài ra, Công ty Chúng Hân còn bị hủy giấy chứng nhận tư cách doanh nghiệp thi công kiến trúc và giấy chứng nhận sản xuất an toàn. Sau khi giải quyết đền bù xong, Công ty Mai Đô sẽ bị hủy giấy chứng nhận tư cách doanh nghiệp thi công kiến trúc.

Công ty quản lý Quang Khởi là đơn vị quản lý thi công bị hủy giấy chứng nhận tư cách giám sát công trình. Công ty khảo sát Hiệp Lực bị phê bình công khai.

Sau khi tòa nhà số 7 bị sập, kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy 10 tòa nhà gần đó đều ổn định. Sắp tới, cơ quan chức năng sẽ tổ chức kiểm định chi tiết hơn.

Gia đình công nhân bị thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà 13 tầng đã nhận được bồi thường 775.000 nhân dân tệ (hơn 1,9 tỷ đồng VN). Các hộ gia đình có thiệt hại vẫn đang thương thảo bồi thường với Công ty Mai Đô.

Bí thư bổ nhiệm vượt quyền

Vấn đề gây thắc mắc nhiều nhất là Khuyết Kính Đức, cổ đông lớn thứ hai và là tổng giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT Công ty Mai Đô còn giữ chức trợ lý chủ tịch UBND thị trấn Mai Lũng. Cục trưởng Tạ Lê Minh cho biết tất cả 18 cổ đông của Công ty Mai Đô đều không phải là cán bộ nhà nước. Chức vụ trợ lý do Bí thư Đảng ủy thị trấn Mai Lũng Thái Kiến Trung vi phạm quy định bổ nhiệm. Hiện TP Thượng Hải đã điều tra đối với Khuyết Kính Đức. Thái Kiến Trung cũng đã bị đình chỉ chức vụ và đang trong quá trình bị điều tra.

HOÀNG HẠNH (Theo Nhân dân nhật báo)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm