Vụ tai nạn máy bay chở tổng thống Ba Lan: Kết thúc điều tra tại hiện trường

Theo người phát ngôn Uỷ ban điều tra Vlađimia Máckin (Vladimir Markin), tại thời điểm này các mảnh vỡ máy bay, đồ đạc cá nhân, tài liệu và những vật dụng khác phục vụ cho quá trình điều tra đã được chuyển tới cơ quan chức năng. Các nhà điều tra sẽ tiếp tục công việc của mình ở Xmôlen và Mátxcơva.

Vụ tai nạn máy bay chở tổng thống Ba Lan: Kết thúc điều tra tại hiện trường ảnh 1

Chiếc máy bay Tupolev Tu-154 đã vỡ vụn

Các chuyên gia hy vọng sẽ sớm có được văn bản ghi lại các cuộc hội thoại của các phi công trong vòng một tuần, mặc dù phần ghi lại đoạn hội thoại cuối cùng trong đội bay sẽ khó nghe hơn.

Ông Mác-kin cũng cho biết, đã xác định được danh tính của 76 người. Cảnh sát cũng đã tiến hành phỏng vấn 84 người có liên quan, bao gồm cả nhân chứng.

Theo Bình Nguyên (QĐND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm