Vụ sập hầm ở Hàng Châu (TQ): Đất yếu, xe nhiều, mưa lớn

1. Địa chất tại TP Hàng Châu mang tính đặc thù. Đoạn đường xảy ra tai nạn thuộc dạng đất sét.

2. Nơi xảy ra tai nạn thuộc đại lộ Phong Tình là tuyến giao thông chủ yếu của TP Hàng Châu. Tuyến này được sử dụng liên tục, lưu lượng xe qua lại nhiều, trong đó có rất nhiều xe khách loại lớn, xe tải hạng nặng, do đó tạo lực xung đột lớn cho tường trụ phía tây của đường hầm.

3. Hồi tháng 10 đã có đợt mưa liên tục hiếm thấy khiến đất cát bị nước xói mòn khá nhiều.

Chính quyền TP Hàng Châu đang nghi ngờ có khả năng xảy ra tình trạng chuyển nhượng thầu trong công trình thi công hầm tàu điện ngầm. Các công nhân may mắn thoát nạn cho biết họ chưa từng được huấn luyện về an toàn sản xuất nên khi tai nạn xảy ra, có người sợ quá chạy sai hướng thoát nạn. Tính đến hôm qua, đã có tám người chết và 13 người còn mất tích.

HỒNG ANH (Theo Tân Hoa xã)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm