Vụ rơi máy bay Đài Loan: Phi công tắt nhầm động cơ

43 người đã chết khi chiếc máy bay ATR 72-600 rơi xuống một dòng sông. Lẽ ra, nếu phi không không tắt động cơ thì chiếc máy bay vẫn có thể bay với một động cơ.

Bản báo cáo ghi lại rằng bộ phận ghi âm trong buồng lái đã thu được giọng nói cuối cùng của phi công : “Chết! kéo nhầm bộ nguồn rồi". Tuy nhiên chứng cứ này chưa đủ để kết luận hoàn toàn về nguyên nhận vụ tai nạn.

Vụ rơi máy bay Đài Loan: Phi công tắt nhầm động cơ

Theo thông tin chi tiết thu lại được từ máy ghi âm, giọng nói được cho là cuộc nói chuyện giữa cơ trưởng và phụ lái. Dữ liệu cho thấy rằng máy bay hoàn toàn đứng lại và rơi ngay sau khi động cơ tắt.

Chiếc máy bay này đã xuất phát từ sân bay Songshan ở Đài Bắc với 58 hành khách, bay lệch về một bên, vòng qua cầu vượt và cuối cùng đâm xuống một dòng sông cạn.
Cục An Toàn Hàng Không (ASC) cho biết sẽ đưa ra dự thảo cuối cùng vào tháng 11 với nguyên nhân và những kiến nghị. Báo cáo cuối cùng sẽ được công bố vào tháng 4 năm sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm