Vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập: Nga điều tra tội hình sự

 Máy bay Kolava Airbus của Nga đã rơi tại trung tâm bán đảo Sinai

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh các quan chức Nga phối hợp cùng các đối tác Ai Cập để tổ chức triển khai máy bay Nga cùng các nhân viên cứu hộ và điều tra viên đến Ai Cập có thể làm việc tại hiện trường vụ tai nạn.

Ông Putin cũng ra lệnh cho Bộ Tình trạng khẩn cấp nước này làm việc chặt chẽ với người thân các nạn nhân. Thân nhân và bạn bè của các nạn nhân trong vụ rơi máy bay đã tập trung tại sân bay Saint Petersburg, nơi chiếc máy bay dự kiến sẽ hạ cánh và hiện đã được di dời đến một khách sạn gần đó.

 Tổng thống Nga Putin yêu cầu điều tra tội hình sự đối với vụ rơi máy bay.

Hiện giới chức Nga đang tập trung điều tra vào nguyên nhân lỗi kỹ thuật. Chiếc Airbus được ra đời vào năm 1994 nhưng được sử dụng rộng rãi trong những năm gần đây, theo truyền hình nhà nước Nga cho biết. 

Chuyến bay hôm Chủ Nhật được báo cáo là chuyến bay thứ 17 của chiếc máy bay trên trong tuần này. Nga cũng đã phát động một cuộc điều tra hình sự vào vụ tai nạn, theo một phát ngôn viên của Ủy ban Điều tra nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm