Vụ khủng bố 'tắm máu' sinh viên: Nhìn lại qua hình ảnh

(PLO) - Ngày 2-4, ít nhất 147 sinh viên đã bị thảm sát tại Kenya bởi nhóm phiến quân Hồi giáo Shebab. Chính quyền Kenya khẳng định đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất lịch sử nước này từ sau vụ khủng bố al-Qaeda đánh bom Đại sứ quán Mỹ tại đây vào năm 1998.

Cảnh sát rảo quanh khu trường học nơi xảy ra vụ thảm sát vào hôm 2-4 (Ảnh EPA) 

Một binh lính Kenya bao vây khu vực trường Garissa nơi có gần 147 người thiệt mạng bởi các tay súng Hồi giáo al-Shabaab (Ảnh: Reuters)

 Một binh lính thuộc Lực lượng Phòng vệ Kenya đang trong phục kích ở vòng ngoài trường Đại học-Cao đẳng (Ảnh: Reuters)

Một con tin là sinh viên được các nhân viên an ninh đưa ra khỏi trường sau khi Lực lượng Phòng vệ Kenya giải thế bao vây siết chặt của các tay súng (Ảnh: AFP)

 Một cô gái khác đã được binh lính Kenya hộ tống ra khỏi vùng nguy hiểm (Ảnh: EPA)

Một nạn nhân khác bị thương trong vụ tấn công đang nằm trên xe đẩy đưa vào Bệnh Viện Quốc gia Kenyatta (Ảnh AFP)

 Những người bị bắn chết hoặc chặt đầu đều là sinh viên nhưng hiện giới cảnh sát ghi nhận 2 nhân viên an ninh, một binh lính và hai quan sát viên cũng bị thiệt mạng (Ảnh: EPA)

 Nhân viên y tế đang dìu một phụ nữ bị thương trong vụ tấn công tại khuôn viên trường Đại học-Cao đẳng Garissa (Ảnh: AFP)

 Cảnh sát Kenya đang cố bắt giữ một trong những người bị tình nghi là phiến quân khủng bố ngay sau khi đối tượng cố trốn khỏi khu trường học (Ảnh AFP)

 Binh lính Kenya tập kết ngoài khuôn viên đại học, đang tìm cách giải cứu con tin (Ảnh: AFP)

Chính quyền đã treo thưởng 215.092 USD cho những ai biết được thông tin hoặc chỉ điểm được nơi trú ẩn của Mohamed Mohamud, “tên đầu sỏ” dẫn đầu cuộc thảm sát thảm khốc tại trường học (Ảnh: InteriorKE) 

Xe tăng thiết giáp cũng được điều đến sau trận càn quét dã man của phiến quân al-Shabaab. Các tay súng này đã thề sẽ áp đảo lực lượng vũ trang chính phủ và giết bất kỳ ai bị chúng cho là theo đạo Thiên Chúa (Ảnh: AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm