Vụ Hồ Quang Phương: Báo chí đòi cảnh sát trưởng San Jose từ chức

Hai tác giả bài viết là Giám đốc tổ chức phi lợi nhuận Liên minh luật cho người gốc Á Richard Konda và Chủ tịch chi nhánh San Jose của Hiệp hội quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu Jethroe Moore.

Trong bài viết, hai tác giả nhấn mạnh cần phải xây dựng thành phố San Jose an toàn cho mọi người, bất kể người đó là ai và từ đâu đến. Bài viết có đoạn: “Muốn được như vậy, Sở Cảnh sát San Jose phải thay đổi rõ rệt. Đó là cảnh sát trưởng Rob Davis cần phải từ chức để chúng ta bổ nhiệm một cảnh sát trưởng mới, người có tầm nhìn xây dựng San Jose trên niềm tin, thông tin và minh bạch”.

Hai tác giả bày tỏ lo lắng sâu sắc trước các vụ Daniel Phạm và Hồ Quang Phương nhưng cho rằng không bất ngờ vì đã có nhiều vụ tố cáo tương tự trong nhiều năm qua. Hai tác giả nhận định việc cảnh sát trưởng Rob Davis thành lập ủy ban xem xét chuyện cảnh sát sử dụng vũ lực là phản ứng không đầy đủ hoặc thiếu hiểu biết về tính chất nghiêm trọng của vấn đề.

LÊ LINH (Theo Mercury News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm