Vụ đánh bom ở Boston: Ba sinh viên bị bắt vì phi tang chứng cứ

Họ bị bắt hôm 19-4 về tội cản trở pháp luật và tội khai báo gian dối.

Ba sinh viên đều 19 tuổi, theo học tại ĐH Massachusetts ở Dartmouth, là bạn của nghi can khủng bố Dzhokhar Tsarnaev. Ngày 18-4, tức ba ngày sau khi xảy ra vụ đánh bom ở Boston, sau khi FBI công bố hình ảnh hai anh em nghi can nhà Tsarnaev, họ đã vào phòng của Dzhokhar Tsarnaev trong ký túc xá. Dias Kadyrbayev thấy trong ba lô một ống pháo hoa đã được lấy hết chất nổ nên lấy ba lô và còn lấy thêm chiếc máy vi tính.

Vụ đánh bom ở Boston: Ba sinh viên bị bắt vì phi tang chứng cứ ảnh 1

Khi ba sinh viên trở về phòng của Dias Kadyrbayev và Azamat Tazhayakov, họ xem truyền hình thấy phát hình ảnh truy tìm hai anh em nhà Tsarnaev. Dias Kadyrbayev và Azamat Tazhayakov hốt hoảng vứt ba lô trong thùng rác. Còn Robel Phillipos đã nói dối nhân viên điều tra ba lần rằng ba người không vào phòng Dzhokhar Tsarnaev.

Trong khi đó, hãng tin AP đưa tin nhà xuất bản Riverhead ở New York thông báo sắp xuất bản một cuốn sách về hai anh em nhà Tsarnaev. Sách do nhà báo nữ Masha Gessen người Mỹ gốc Nga chấp bút. Tác giả là người đã từng đưa tin về chiến tranh Chechnya và có kiến thức về cộng đồng Chechnya ở hải ngoại. Nhà xuất bản cho biết sách sẽ giải thích hoàn cảnh xuất thân của hai anh em nhà Tsarnaev và làm thế nào chúng trở thành khủng bố.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm