Vợ dụ dỗ chồng trở thành khủng bố

FBI ngày càng nghi ngờ chính Tashfeen Malik đã dụ dỗ chồng thành phần tử Hồi giáo cực đoan.

Tashfeen Malik người Pakistan nhập cảnh vào Mỹ với chồng hồi tháng 7-2014 (ảnh), đã từng cư trú ở Pakistan và Saudi Arabia. Ả đã bố trí tuyên thệ trung thành với Nhà nước Hồi giáo trên Facebook đúng ngày nổ súng.

Về tên hung thủ Muhaydin Mire tấn công bằng dao tại trạm tàu điện ngầm London (Anh) cuối tuần trước làm hai người bị thương, anh của Muhaydin Mire khẳng định với đài truyền hình Channel 4 rằng hắn mắc chứng hoang tưởng do chơi cần sa. Hắn từng vào trại ba tháng trong năm 2007, ra viện đỡ hơn nhưng đến tháng 8 mới rồi thì bệnh nặng thêm.

Ba tuần trước vụ tấn công, gia đình đã báo tin cho cảnh sát con em họ mắc bệnh tâm thần. Cảnh sát xác nhận có tiếp xúc gia đình nhưng chỉ nói về sức khỏe. Anh trai của hắn hỏi ý kiến mẹ ở Somalia và hai người nhất trí đưa Muhaydin Mire rời Anh. Chưa kịp lên máy bay thì hắn gây án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm