Virus Ebola giết chết 729 người ở Tây Phi

Các trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên được phát hiện ở phía đông nam Guinea đầu năm 2014. Cho đến nay, Guinea đã xác nhận 469 trường hợp nhiễm virus, có đến 339 trường hợp đã tử vong. Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra ở nước láng giềng Sierra Leone. Đã có 533 trường hợp dương tính với xét nghiệm virus Ebola và 233 bệnh nhân trong số đó đã tử vong. Còn tại Liberia, ngành y tế báo cáo 329 trường hợp nhiễm bệnh, 156 trường hợp tử vong. Chỉ riêng trong ba ngày cuối tháng 7 đã có đến 80 người chết vì nhiễm Ebola.

Virus Ebola giết chết 729 người ở Tây Phi ảnh 1
 Các chuyên gia y tế đang tiến hành khoanh vùng dịch bệnh

Liberia đã ban bố lệnh đóng cửa các trường học, áp dụng nhiều biện pháp cách ly cộng đồng ở mức độ cao để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Hiện nay, Nam Phi đang đặt nước này trong tình trạng báo động. Tất cả các sân bay lớn đều cài đặt máy quét nhiệt để kiểm tra sức khỏe của các hành khách, đặc biệt là khách nước ngoài. Bộ Y tế cũng đã phát động chiến dịch khẩn cấp, sẵn sàng can thiệp ngay khi phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Ebola.

An Khương (theo CNTV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm