Việt Nam - Ấn Độ nhấn mạnh về tự do hàng hải

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Salman Khurshid và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đồng chủ trì kỳ họp.

Hãng tin Press Trust of India (Ấn Độ) đưa tin tại cuộc họp báo chung sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết hai bên đã thảo luận về vấn đề biển Đông và nhất trí tự do hàng hải trong vùng biển quốc tế cần phải được tôn trọng. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta cần tôn trọng Công ước LHQ về Luật Biển để giải quyết hòa bình các vấn đề ở biển Đông”.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết hai bên nhất trí các nước ven bờ biển Đông đều có các quyền về biển trong vùng đặc quyền kinh tế của nước đó. Ông khẳng định Ấn Độ có thể thăm dò và khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Salman Khurshid ghi nhận hợp tác an ninh và quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ ngày càng vững mạnh. Ông cho rằng bất cứ vấn đề tranh chấp trong khu vực cần phải được giải quyết thông qua đối thoại hòa bình. Ông cho biết hai nước đang hướng đến kim ngạch thương mại song phương 7 tỉ USD vào năm 2015.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm