Vì sao Ramadi rơi vào tay Nhà nước Hồi giáo?

Chính phủ thông báo cũng đã yêu cầu một lực lượng khác mang tên “Các đơn vị động viên nhân dân” (quân tình nguyện dòng Shiite) yểm trợ.

Lầu Năm Góc thừa nhận Ramadi thất thủ là thất bại của quân đội Iraq và tuyên bố sẽ quyết tâm giúp Iraq tái chiếm Ramadi. Mỹ cũng thừa nhận lực lượng dân quân dòng Shiite cần góp sức giải phóng Ramadi với điều kiện hoạt động dưới quyền kiểm soát của chính phủ Iraq.

Trước đây, quân đội Iraq hạn chế sử dụng lực lượng dân quân dòng Shiite vì lo ngại xảy ra va chạm giữa lực lượng này với người dân dòng Sunni. Còn Mỹ lo ngại Iran hậu thuẫn mạnh cho lực lượng này. Lực lượng này đã từng góp sức tái chiếm TP Tikrit hồi tháng 3, sau đó quân đội Iraq không phối hợp nữa.

Theo nhà sử học Alexandre Vautravers, chủ biên Tạp chí Quân sự Thụy Sĩ, GS ĐH Webster ở Genève (Thụy Sĩ), Ramadi thất thủ vì các lý do sau:

Trong hàng ngũ quân đội Iraq, các tín đồ Hồi giáo dòng Sunni bị loại trừ. Quân đội mang tính chắp vá từ các nguồn địa phương và không có hệ thống chỉ huy thống nhất. Trong chiến đấu, quân đội muốn phát triển phải dựa vào lực lượng dân quân dòng Shiite.

● Đầu tiên quân Nhà nước Hồi giáo sử dụng vũ khí cũ do quân đội của Saddam Hussein bỏ lại. Sau đó, chúng mua tên lửa, vũ khí tinh nhuệ và sử dụng chiến lợi phẩm vũ khí hạng nặng tịch thu được khi quân đội Iraq rút khỏi Mosul và Ramadi hồi mùa hè năm 2014.

Chuyên gia Michael Knights thuộc Viện Nghiên cứu Washington dự đoán do Ramadi gần thủ đô Baghdad nên chắc chắn quân đội Iraq sẽ phản công nhanh để ngăn chặn Nhà nước Hồi giáo đánh vào thủ đô (ảnh).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm