Venice chìm trong nước

Một tiệm cafe gần Quảng trường St Mark, chỉ còn mặt bàn nhô lên khỏi nước
Một tiệm cafe gần Quảng trường St Mark, chỉ còn mặt bàn nhô lên khỏi nước

Trước đó, Trung tâm Maree dự đoán, mực nước biển có thể dâng cao tới 1,66m. Gần như tất cả đường phố và nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Venice, trong đó có Quảng trường St Mark, quảng trường chính của thành phố, bị chìm ngập trong nước lụt. Trước tình hình trên, các bến phà và các phương tiện giao thông công cộng trong thành phố được lệnh tạm ngừng hoạt động.

Thị trưởng Massimo Cacciari ngày 1-12 khuyến cáo người dân và các du khách không nên ra ngoài trong thời điểm hiện nay.

Từ năm 1993 đến 2002, Venice đã bị 50 trận lụt, trong đó trận nghiêm trọng nhất là ngày 4-11-1966, khi mực nước biển dâng cao đến 1,94m. Tháng 4-2007, Tổ chức Giáo dục, Văn hóa và Khoa học LHQ (UNESCO) từng cảnh báo, di sản văn hóa thế giới này đang bị đe dọa nghiêm trọng do những ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu.

Để đối phó với tình trạng trên, Chính phủ Italia đã triển khai dự án xây hệ thống cửa cống trị giá hàng tỷ euro, nhằm ngăn nước biển dâng cao hủy hoại thành phố. Tuy nhiên, dự án này đến năm 2011 mới hoàn tất.

Theo H.CH. ( SGGP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm