Venezuela: Quân đội tiếp quản cảng và sân bay

Ba trong bốn bang có thống đốc là người chống đối Tổng thống Hugo Chavez. Trước đó, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi liên quan đến công tác quản lý, điều hành các cơ sở hạ tầng của chính quyền trung ương. Theo luật cũ áp dụng 20 năm nay, luật phân quyền quản lý cảng và sân bay cho chính quyền bang.

Tổng thống Hugo Chavez tuyên bố tiếp quản sân bay và cảng nhằm điều phối các nỗ lực quốc gia trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ông dọa sẽ bắt bất kỳ thống đốc nào chống đối quyết định trên. Phe đối lập chỉ trích luật mới sửa đổi là bất hợp pháp và nhằm tập trung quyền lực vào tay tổng thống. Ngày 20-3, hàng ngàn người đã biểu tình ở thủ đô Caracas sau khi ông Chavez dọa bắt giữ các nhân vật đối lập. Thị trưởng TP Maracaibo (bang Zulia) Manuel Rosales thuộc phe đối lập đã bị cơ quan công tố bang đề nghị tòa phát lệnh bắt giữ về tội làm giàu bất chính.

THẠCH ANH (Theo AP, Xinhua, BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm