Venezuela đổi tiền để vượt siêu lạm phát

Theo đó, quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt tỉ lệ lạm phát lên đến 32.714%. Thậm chí theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm nay con số này có thể lên tới 1 triệu %. Tình trạng siêu lạm phát này được IMF so sánh như lạm phát ở Zimbabwe vào năm 2000 hay ở Đức giai đoạn 1920. Theo Reuters, một cốc cà phê ở thủ đô Caracas có giá đến 2 triệu bolivar, trong khi muốn mua một con gà trong siêu thị, người dân nước này phải trả 14,6 triệu bolivar.

Tổng thống Nicolas Maduro. Ảnh: EPA

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 18-8 đã công bố các biện pháp cải tổ kinh tế lớn, trong đó có việc giảm giá trị đồng tiền xuống 96% và xóa năm con số 0 trên đồng nội tệ bolivar. Đồng tiền bolivar mới sẽ chính thức được phát hành vào hôm nay (20-8). Mệnh giá lớn nhất của đồng tiền mới sẽ là 500 bolivar, tương đương 50 triệu bolivar cũ. Ngoài cải cách tiền tệ, Tổng thống Nicolas Maduro còn quyết định nâng mức lương tối thiểu lên hơn 3.000%. Điều này gây áp lực lên chính sách trả lương của các doanh nghiệp. Tổng thống Maduro cam kết chính phủ sẽ chi trả ba tháng đầu tiên sau khi áp dụng mức tăng lương tối thiểu đối với các công ty vừa và nhỏ, dù chưa rõ chính phủ sẽ lấy đâu ra khoản tiền khổng lồ này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm