Vây hãm các công ty thuộc gia tộc Shinawatra

Báo Bangkok Post (Thái Lan) đưa tin đây là hành động đầu tiên của phe biểu tình nhằm tẩy chay các công ty thuộc gia tộc Shinawatra. Trên sàn giao dịch chứng khoán, giá cổ phiếu của các công ty gia tộc Shinawatra đồng loạt giảm. Giá cổ phiếu của SC Asset có lúc giảm 5%. Chiều cùng ngày, những người biểu tình rút khỏi cao ốc Shinawatra III.

Trong khi đó, 1.000 nông dân từ các tỉnh miền Bắc và miền Trung đã lên đường về Bangkok đòi chính phủ thanh toán tiền trợ giá lúa gạo. Họ đi trên 400 xe tải nông nghiệp, 50 xe bán tải và khoảng 150 xe máy.

Ngày 20-2, trong tuyên bố đăng trên Facebook cá nhân, Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra khẳng định bà không liên quan đến chương trình trợ giá lúa gạo. Bà nói với cương vị chủ tịch Ủy ban Chính sách lúa gạo quốc gia, bà chỉ soạn thảo chính sách còn thực hiện chính sách là các ban ngành chính phủ liên quan.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm