Ukraine không cần khí đốt của Nga trong hai năm tới

Phát biểu tại Học viện châu Âu thuộc Đại học Zurich vào ngày thứ Hai (19-1), Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh: "Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng trong hai năm tới, chúng tôi sẽ không phải phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt từ phía Nga." 

Ukraine không cần khí đốt của Nga trong hai năm tới ảnh 1
 Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Ảnh minh họa)

Theo ông Poroshenko, Ukraine đang nỗ lực thực hiện các biện pháp cần thiết để tăng cường an ninh năng lượng của đất nước. 
Đây được xem là những động thái tích cực của chính quyền Kiev nhằm chuẩn bị hợp tác với các nước châu Âu trong việc cung cấp khí đốt, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào Nga như trước đây.
Trước đó, các nhà đầu tư châu Âu và Mỹ cũng đã được Ukraine mời tham gia vào việc hiện đại hóa các hệ thống dẫn khí của họ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm