Ukraine dọa sử dụng vũ lực ở miền Đông

Hôm trước đó, trong lúc thảo luận về miền Đông tại nghị trường, các ông nghị đã ẩu đả nhau (ảnh).

Ngày 9-4, văn phòng Cao ủy Đối ngoại EU Catherine Ashton thông báo bốn bên Nga, Mỹ, EU và Ukraine sẽ gặp nhau vào tuần tới để giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Đài Tiếng nói Moscow (Nga) đưa tin hôm 8-4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã chỉ trích Nga trước Quốc hội Mỹ rằng Nga can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine. Ông thông báo Mỹ đang chuẩn bị trừng phạt các lĩnh vực kinh tế then chốt của Nga về năng lượng, ngân hàng, hầm mỏ.

Cùng ngày, ông Derek Chollet phụ trách về an ninh quốc tế của Lầu Năm Góc nhận định do khủng hoảng Ukraine, Mỹ có thể xem xét lại sự hiện diện quân sự ở châu Âu. Hiện có khoảng 67.000 binh lính Mỹ ở châu Âu trong khi sau chiến tranh lạnh, quân số lên đến 285.000 quân. Ông không giải thích Mỹ tăng quân ở châu Âu thế nào vào lúc Mỹ cắt giảm ngân sách và xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm