Ukraine có thể thi hành 'thiết quân luật' bất kỳ lúc nào

Ukraine vẫn đang chìm trong chiến tranh (Nguồn: Itar-TASS) 

Sergey Pashinsky, một nhà lập pháp Ukraine hôm 21-1 cho biết, Kiev có thể áp đặt tình trạng “thiết quân luật” bất kì lúc nào, với đầy đủ các văn kiện có sẵn. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng việc thi hành sách lược này vòa thời điểm hiện tại là không phù hợp. 

Sergey Pashinsky, người lãnh đạo của Ủy ban An ninh và Phòng vệ Quốc gia, nói với đài Channel 5 (Ukraine) khẳng định những văn kiện “thiết quân luật” đã được “kí và niêm phong, đặt trong phong bì”, sẵn sàng được chuyển đi thi hành bất kỳ lúc nào.
Tuy nhiên, ông cũng đánh giá việc thực thi chính sách này sẽ không mang lại lợi ích nào cho Ukraine, đất nước vốn đang rất cần nguồn vốn vay của nước ngoài. Ông nhấn mạnh: “Với một đất nước ở trong tình trạng chiến tranh như Ukraine, Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) chắc chắn sẽ không có ý định cho chúng tôi vay. Nhưng chúng tôi rất cần nguồn trợ giúp về tài chính”, chính vì thế chính sách “thiết quân luật” sẽ làm cho nền kinh tế Ukraine lại càng thêm khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm