Ukraine cảnh báo rò rỉ phóng xạ tại Donetsk

“Nơi lưu trữ chất thải phóng xạ nằm gần Donetsk là vấn đề lớn”. Đây là xác nhận trên facebook được đăng bởi bộ tham mưu quân sự đặc biệt Kiev, đông nam Ukraine.
Tuyên bố giải thích cho vụ nổ xảy ra tại nhà máy hóa chất vào ngày 16-6 có thể phá hủy nơi lưu trữ phóng xạ và dẫn đến kích hoạt các vụ nổ ở kho đạn ngầm.

Ông Taran nhấn mạnh: “Ukraine quan tâm đến tình trạng này bởi khả năng rò rỉ các nguyên tố phóng xạ rất nguy hiểm cho sức khỏe và cuộc sống rất đông người dân trong khu vực.”

Kiev đang lo ngại khả năng rò rỉ chất thải phóng xạ tại khu vực Donetsk

Ông Taran kêu gọi Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) giám sát nền bức xạ trong khu vực và ông sẽ thông báo cho các quan sát viên về khả năng rò rĩ phóng xạ trong cuộc họp họp vào hôm thứ 19-6.

Vào ngày 20-6, đoàn giám sát đặc biệt OSCE thông báo một số hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn tại khu vực sân bay Donetsk.

Kiev đang lo ngại khả năng rò rỉ chất thải phóng xạ tại khu vực Donetsk

Sân bay Donetsk là một trong những điểm nóng giao tranh giữa Kiev là lực lượng ly khai.

Giữa tháng 2, Kiev và nước cộng hòa tự xưng Lugansk và Donetsk (LPR và DPR) đã ký một thỏa thuận ngừng bắn sau cuộc hội đàm tại thủ đô Minsk của Belarus. Tuy nhiên, cả hai bên nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm