Úc nhận thêm 12.000 người di cư Syria và Iraq

Ngày 9-9, Thủ tướng Úc Tony Abbott đã thông báo như trên. Các đối tượng người nhập cư được ưu tiên tiếp nhận là phụ nữ, trẻ em và gia đình cộng đồng thiểu số bị ngược đãi đang tị nạn ở Jordan, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ.

Báo The Australian (Úc) đưa tin chương trình tái hòa nhập cho người nhập cư Syria của Úc trị giá 440 triệu euro. Ngoài ra, Úc cũng sẽ tăng viện trợ nhân đạo lên 27 triệu euro cho 240.000 người tản cư Iraq và Syria sang các nước láng giềng.

AFP ghi nhận trước nay Úc thường tự hào về chiến dịch ngăn chặn nhập cư lậu mang tên “Biên giới có chủ quyền”. Tàu chở người nhập cư đến Úc đều bị tàu hải quân đẩy đuổi ra khỏi hải phận. Chính phủ cũng chi tiền làm một bộ phim truyền hình phát chủ yếu ở Syria và Iraq nhằm tuyên truyền về các khó khăn người nhập cư đến Úc sẽ gặp.

Chiến dịch “Biên giới có chủ quyền” đã bị nhiều ý kiến chỉ trích. Hồi đầu tuần, hàng ngàn người ở Melbourne đã tập hợp tưởng niệm bé Aylan Kurdi (ảnh) và yêu cầu chính phủ tiếp nhận thêm người nhập cư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm