UAE lên kế hoạch táo bạo xây núi để tăng lượng mưa

Theo Washington Post ngày 2-5, UAE từ lâu đã không còn xa lạ với những dự án quy mô lớn “siêu” tham vọng. Có thể kể tới những “siêu dự án” như tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa, hay đảo nhân tạo hình cây cọ Palm Jumeirah, vươn ra biển gần Dubai.

Tuy vậy, thì ngay với những người UAE, việc xây một ngọn núi nhân tạo cũng là một dự án quá táo bạo với một mục tiêu duy nhất: Đem mưa đến với vương quốc này.

Theo tờ Arabian Business, UAE đang trong giai đoạn đánh giá sơ bộ tác dụng tăng lượng mưa nếu một ngọn núi nhân tạo được xây dựng tại nước này.

Nước này cũng đang tham vấn các chuyên gia đến từ Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển quốc gia (NCAR) tại Mỹ, về tính khả thi của ý tưởng.

“Những gì chúng tôi đang xem xét về cơ bản bao gồm đánh giá tác động đối với thời tiết mà dạng núi này tạo ra, độ cao của nó khoảng bao nhiêu và sườn núi sẽ thế nào” - nhà nghiên cứu Roelof Bruintjes tại NCAR chia sẻ với tờ Arabian Business.

 “Chúng tôi sẽ công bố báo cáo giai đoạn đầu tiên trong mùa hè này và đó là bước đi khởi đầu”.

UAE lên kế hoạch táo bạo xây núi để tăng lượng mưa ảnh 1
Đảo nhân tạo hình cây cọ Palm Jumeirah gần Dubai. Ảnh: AFP

Trong tự nhiên, các ngọn núi có vai trò quan trọng đối với lượng mưa. Khi những luồng không khí ẩm di chuyển tới một ngọn núi nó sẽ buộc phải bay lên cao và nhiệt độ của khối khí giảm xuống. Khi đó khối khí có thể ngưng tụ và chuyển thành dạng lỏng, rơi xuống đất tạo thành mưa.

Điều đó có nghĩa là lượng mưa thường cao hơn tại các khu vực có sườn núi đón gió, trong khi ở sườn núi đối diện sẽ khô hơn.

Những ngọn núi có thể đem đến tác động lớn đối với lượng mưa và có thể, ít nhất về mặt lý thuyết, được dùng để giữ mưa lại tại một số khu vực. Đến nay UAE đã chi 400.000 USD để nghiên cứu ý tưởng này.

Dù vậy, chuyên gia Bruintjes tại NCAR không che giấu sự e ngại rằng chi phí cho dự án có thể là quá cao ngay cả đối với UAE. "Xây dựng một ngọn núi không phải vấn đề đơn giản" - ông Bruintjes nói.

Mưa là vấn đề rất quan trọng với UAE. Mỗi năm, nước này chỉ có vài ngày có mưa, trong suốt mùa hè, nhiệt độ có thể lên tới 43 độ C và rất khô nóng. Lượng mưa hằng năm tại quốc gia này về cơ bản không vượt quá 127 mm. Trong khi đó tại Washington, con số này là gần 1010 mm/năm.

Điều này đặt ra vấn đề an ninh nguồn nước vô cùng nghiêm trọng đối với những nơi như Dubai, một điểm đến quốc tế về công việc lẫn vui chơi. Và ở những vùng thôn quê, nông dân vẫn phải phụ thuộc vào hệ thống tưới ngập.

Để ứng phó với tình trạng này, những năm qua, UAE đã phát động một chiến dịch tạo mưa nhân tạo khắp cả nước. Theo Arabian Business, trong năm ngoái vương quốc này chi 558.000 USD để tạo ra 186 đám mây nhân tạo, giúp gây mưa.

Đến nay, chiến dịch này có vẻ đang phát huy tác dụng khi lượng mưa đạt cao hơn kỳ vọng. Tuy vậy, có một hệ quả không mong muốn đó là trong tháng 3, lượng mưa cao kỷ lục 280 mm trong vòng 24 giờ, một phần do hoạt động tạo mây nhân tạo, đã khiến quốc gia này hỗn loạn vì ngập lụt và mọi chuyến bay phải hủy bỏ.

Không chỉ theo đuổi ý tưởng tạo ra các đám mây nhân tạo, UAE còn xây dựng một loạt các nhà máy khử mặn không lồ nhằm tạo ra nước ngọt từ nước biển. Tham vọng hơn nữa, UAE cũng đã gây ra cuộc tranh cãi nảy lửa khi muốn xây một đường ống dẫn từ Pakistan và các tảng băng trôi xuống từ Bắc Cực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm