Tỷ phú James Packer trở lại ngành truyền thông

Tỷ phú James Packer trở lại ngành truyền thông ảnh 1
Tỷ phú James Packer. (Nguồn: Internet)
Các nhà phân tích cho rằng với quyết định trên, ông James muốn chứng tỏ quyết tâm đầu tư vào một đài truyền hình được xếp thứ ba ở "xứ sở chuột túi" nhằm vực dậy đài này và đã nhìn thấy tiềm năng của nó. Đài số 10 được xem là đài truyền hình thương mại có vị thế số ba ở Australia, dưới đài số 7 và số 9. Đài này đang cố chứng tỏ uy thế của mình qua các chương trình khá ăn khách như trình tìm kiếm "Vua bếp" MasterChef Australia và đặc biệt là thắng thầu phát sóng các trận đấu bóng bầu dục của Liên đoàn bóng bầu dục Australia (AFL). Theo các nhà bình luận thì Packer chọn đài số 10 vì cho rằng quyền phát chương trình thi đấu của AFL sẽ được gia hạn vào năm tới. Tháng Hai vừa qua, đài số 10 công bố lợi tức giữa tài khóa 2009-2010 là 59 triệu AUD. Tuy nhiên, mức lãi của cả năm còn phải đợi vài ngày nữa mới được công bố. Khi ông bố Kerry Packer qua đời vào cuối năm 2005 thì James Packer được thừa hưởng gia sản 7,5 tỷ AUD, và trở thành người giàu có nhất Australia. Tuy nhiên, sau đó James chỉ muốn đi theo con đường riêng của mình và chuyển phần lớn vốn liếng từ truyền thông sang các sòng bạc. Trước đây gia đình ông làm chủ đài số 9, nhưng sau đó James bán hết cổ phiếu tại đài này để đầu tư vào các sòng bạc tại Macau và Las Vegas và bị thua lỗ nặng. Đến tháng 11/2007, tổng giá trị tài sản của James tụt xuống chỉ còn 6,2 tỷ AUD và đến tháng 11/2008 thì "bay hơi" gần một nửa khi bị thua lỗ tới 3,5 tỷ AUD. Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu vừa qua, trung bình mỗi ngày James mất đi 8,6 triệu AUD (hay mỗi giờ mất 360.000 AUD, mỗi phút mất 6.000 AUD). Đó mới chỉ là tính trung bình, còn có những ngày tỷ phú này bị thua lỗ nặng nề hơn thế, điển hình là ngày "thứ Ba đen tối" (22/1/2008), khi thị trường chứng khoán Australia tụt dốc thê thảm, James đã mất trắng 100 triệu AUD chỉ trong buổi sáng. Hiện giờ, James đã quyết định quay lại với lĩnh vực truyền thông và bằng cách mua lại một đài truyền hình "èo uột," ông muốn chứng tỏ với bàn dân thiên hạ rằng cũng có thể thành công như cha mình./.
Theo Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm