TRUNG QUỐC:

Tuyên tử hình kẻ đâm chết 8 học sinh

 Phiên xử tại Tòa án nhân dân Trung cấp bắt đầu lúc 8 giờ sáng và kéo dài khoảng 4 giờ. Các công tố viên đã trưng ra 15 đoạn băng video dài tổng cộng 55 giây, cho thấy Zheng đang dùng dao đâm học sinh khi các cháu đến trường.  Những chứng cứ khác, trong đó có con dao, những bộ quần áo đẫm máu và túi xách học sinh của các nạn nhân cũng được trình bày trước tòa.

Tuyên tử hình kẻ đâm chết 8 học sinh ảnh 1

Nghi can giết người  Zheng Minsheng tại Tòa án nhân dân Trung cấp Thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến ngày 8.4.2010

Zheng phát biểu trước tòa: “Tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm về những gì mình đã thực hiện.” Zheng, vẻ khích động, nhiều lần lập lại anh ta mất tinh thần do bị một cô gái thuộc gia đình giàu có bỏ rơi, khiến anh ta thực hiện vụ tấn công.

Các công tố viên nói Zheng, chưa lập gia đình, đã có nhiều mối quan hệ thất bại với các phụ nữ, gia đình của chính anh ta, và nghề nghiệp, nên cảm thấy cuộc đời là vô nghĩa. Theo cảnh sát, Zheng không có tiền sử bệnh tâm thần.

Theo Quang Hùng (CAO/Tân Hoa xã)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm