Tuyên án thủ lĩnh Al-Qaeda ở Úc

Bị cáo 39 tuổi, là công dân Úc lai Liban, nguyên là phóng viên một tạp chí Hồi giáo, bị bắt vào tháng 6-2004 trong lúc làm công nhân vệ sinh cho hãng hàng không Sydney Qantas.

Khazaal đã viết một cuốn sách dày 110 trang hướng dẫn cách chế tạo bom, đặt mìn, ám sát, bắt cóc, bắn hạ máy bay... Sách viết bằng tiếng Ả Rập vào tháng 9-2003 và được công bố lên trang web của tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Trong các mục tiêu ám sát đề cập trong sách có nguyên Tổng thống Bush, nguyên Giám đốc CIA George Tenet. Theo báo chí Úc, Khazaal là thủ lĩnh mạng lưới Al-Qaeda ở Úc.

Hồi tháng 12-2003, Khazaal cũng đã bị tòa án quân sự Liban tuyên án vắng mặt 10 năm tù khổ sai vì thành lập tổ chức khủng bố và liên quan đến một số vụ tấn công ở Beirut.

ĐĂNG KHOA (Theo AFP, Smh.com.au)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm