Tuần hành phản đối điện hạt nhân ở Nhật

Cùng tham gia tuần hành có nhà văn Kenzaburo Oe (giải Nobel Văn học năm 1994) và nhạc sĩ nổi tiếng Ryuichi Sakamoto.

Tuần hành phản đối điện hạt nhân ở Nhật ảnh 1

Cuộc tuần hành trên tập trung số người tham gia đông đảo nhất từ những năm 1960. Tuần hành diễn ra vào lúc lò phản ứng hạt nhân thứ hai ở nhà máy điện Ohi chuẩn bị khởi động lại (ngày 18-7). Lò đầu tiên đã hoạt động lại vào đầu tháng 7. Ngày 16-6, Thủ tướng Yoshihiko Noda thông báo chính phủ đã quyết định cho hai lò nêu trên hoạt động lại trước nguy cơ thiếu điện vào mùa hè ảnh hưởng đến kinh tế.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm