Vì sao ông Kim dùng bút của em gái để ký thỏa thuận chung?

Sau khi hoàn tất cuộc hội đàm riêng và cuộc gặp mở rộng giữa phái đoàn  Mỹ và Triều Tiên diễn ra vào sáng 12-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đi đến ký kết thỏa thuận chung vào chiều cùng ngày tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa, Singapore.

Đoạn clip ghi lại cảnh ký kết thỏa thuận giữa ông Trump và ông Kim cho thấy ông Kim đã không dùng cây bút được đặt sẵn trên bàn. Thay vào đó, người ta thấy bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim, đã trao cho ông một cây bút khác và ông dùng cây bút này để ký.

Cây bút được chuẩn bị sẵn cho ông Kim Jong-un dường như chỉ khắc tên Tổng thống Trump. Ảnh: ST

Đoạn clip cũng cho thấy trước khi lễ ký kết diễn ra, Nhà Trắng đã chuẩn bị sẵn hai bản ký kết cũng như hai cây bút giống hệt nhau cho hai nhà lãnh đạo. Trong đó, có đoạn một nhân viên an ninh bên phía Triều Tiên (mang găng tay trắng) cũng đã cầm cây bút đặt sẵn để chuẩn bị đưa cho ông Kim Jong-un.

Hình ảnh cho thấy ông Kim Jong-un đang sử dụng một cây bút khác chứ không phải cây bút được chuẩn bị sẵn. Ảnh: ST

Một số nguồn tin cho rằng vì chiếc bút đặt trên bàn phía ông Kim khắc chữ Donald Trump, thay vì chữ Kim Jong-un nên nhà lãnh đạo Triều Tiên buộc phải đổi bút.

Một số người khác lại suy đoán rằng ông Kim không sử dụng chiếc bút được chuẩn bị sẵn vì không muốn để lại dấu vân tay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm