Nước Pháp có 'đệ nhất khuyển'

Nemo là một con chó giống labrador-griffon, có bộ lông màu đen tuyền bóng mượt. Tên của nó được đặt theo tên của thuyền trưởng tàu ngầm Nautilus trong cuốn tiểu thuyết "Hai ngàn dặm dưới đáy biển" của Juliet Verne.

Nemo là một con chó giống labrador-griffon, có bộ lông màu đen tuyền bóng mượt. Ảnh: Getting Image

Con chó bị bỏ rơi khoảng một năm trước ở Tulle, miền Trung nước Pháp. Giờ đây, nó đang tung tăng chạy nhảy trong khu vườn của điện Elysee ở Paris. Vợ chồng Tổng thống Macron đã mang nó về hôm 27-8 với giá 250 Euro (Tương đương 6,8 triệu VNĐ).

Nemo xuất hiện trước công chúng lần đầu trong buổi tiếp đón Tổng thống Niger, Mahamadou Issoufou. Dù cho các nhiếp ảnh gia đã huýt sáo ngưng nó lại, nhưng con vật trung thành vẫn quyết lẽo đẽo theo chân ông Macron xuống những bậc thang. Chưa được 2 tuổi, Nemo có vẻ đã làm tròn trách nhiệm "công dân" bằng cách vẫy đuôi chào đón Tổng thống Niger.

Trước đây, cựu tổng thống Pháp Francois Hollande cũng có một "Đệ nhất khuyển" được đặt tên là Philae.

Đệ nhất khuyển nước Pháp vừa ra mắt công chúng hôm 28-8. Ảnh: Getting Image

Nemo không ngừng theo chân Tổng thống Macron. Ảnh: Getting Image

Nó thậm chí xuống tận xe để chào đón khách. Ảnh: Getting Image

Và luôn luôn có mặt trong các khuôn hình. Ảnh: Getting Image

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm