Đảo Saipan: Nơi các bà mẹ TQ sinh con quốc tịch Mỹ

Đảo Saipan, thuộc quần đảo Northern Marianas, là một lãnh thổ của Mỹ ở phía Tây Thái Bình Dương. Nơi đây nổi tiếng với những bãi biển cát trắng cùng nền văn hóa lâu đời của người dân bản địa Chamorro. Tại đây cũng từng là nơi diễn ra trận chiến Saipan trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Tuy nhiên, đối với các bậc cha mẹ Trung Quốc (TQ) thì đảo Saipan lại là một địa điểm lý tưởng cho các tour du lịch sinh con. Các em bé sinh ra tại đây sẽ tự động được cấp quốc tịch Mỹ.

Bãi biển Micro trên đảo Saipan, thuộc quần đảo Northern Mariana. Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL

Từ năm 2009, Mỹ đã thay đổi chính sách nhập cư, cho phép du khách TQ và Nga nhập cảnh vào đảo Saipan không phải xin visa với thời hạn tạm trú 45 ngày. Do đó, hòn đảo này hiện là lãnh thổ duy nhất của Mỹ mà người TQ có thể ghé thăm mà không cần visa.

“Giống như Chúa mở một cánh cửa chào đón bạn” - một ông bố người TQ cho biết. Ông đã đến hòn đảo này vài năm trước, hiện ông làm công việc biên dịch tại đây để đảm bảo con mình được sinh ra tại Mỹ.

Quần đảo Northern Marianas miễn visa du lịch để thúc đẩy phát triển nền kinh tế chủ yếu dựa vào du lịch, đặc biệt là các casino và khu giải trí tại đảo Saipan. Kể từ năm 2009, lượng du khách TQ đã tăng đáng kể và hiện nay chiếm 36% tổng lượng du khách tới đảo Saipan - cách Thượng Hải và Quảng Châu chỉ 4-5 giờ bay. Ngành du lịch chiếm tới 72% kinh tế của đảo Saipan. Theo số liệu của chính quyền Northern Marianas, số trẻ sơ sinh do các bà mẹ TQ sinh ra tại đây đã tăng từ tám bé (năm 2009) lên tới 472 bé (năm 2016). Năm 2016 cũng là lần đầu tiên lượng du khách TQ đến sinh con còn nhiều hơn cả người Mỹ.

Chính quyền Mỹ hiện chưa có con số thống kê chính thức mỗi năm có bao nhiêu người đến Mỹ để giành được quyền công dân Mỹ.

Một hiệp hội các công ty tổ chức tour du lịch sinh con TQ ước tính trong năm 2012, có khoảng 10.000 du khách TQ đến Mỹ theo các tour du lịch sinh con này.

Các công ty du lịch TQ cung cấp các gói du lịch cạnh tranh để giúp các bà mẹ TQ nhập cảnh vào Mỹ. Họ còn cung cấp các dịch vụ nhà ở, chăm sóc y tế và hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày.

BS Claire Grove làm việc tại bệnh viện ở đảo Saipan. Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL

Theo ông Jaime Ruiz, người phát ngôn của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ, việc du lịch sinh con không hề trái pháp luật, chỉ cần du khách có đủ chi phí để chi trả các dịch vụ y tế và không có ý định ở lại quá lâu.

Năm 2015, Cơ quan Nhập cư và Hải quan Mỹ đã bất ngờ khám xét gần 40 địa điểm gắn với các hoạt động du lịch sinh con ở Nam California vì nghi ngờ tội gian lận visa, trốn thuế và chứa chấp người nhập cư trái phép.

Theo The Wall Street Journal, chính sách nhập cư khắt khe tại lục địa Mỹ đã khiến các bậc cha mẹ TQ xem xét đến Saipan. Ngoài Saipan, du khách còn có thể lựa chọn các gói du lịch sinh con tại Los Angeles, bao gồm hướng dẫn cách để xin được visa du lịch. Tuy nhiên, đến Saipan thì du khách không phải bận tâm về vấn đề visa này.

BS sản khoa người Mỹ - bà Claire Grove cho biết năm ngoái, khi bà đến làm việc tại một bệnh viện trên đảo Saipan, bà đã rất ngạc nhiên vì có nhiều phụ nữ TQ đến đây sinh con như vậy.

Sau đó bà Grove đã phát hiện ông Sen Sun - một biên dịch viên đang điều hành công ty chuyên hỗ trợ các bà mẹ TQ sinh con tại Saipan. Lo ngại rằng ông Sun có thể sử dụng lao động TQ trái phép, bà Grove đã báo lên FBI - Cục Điều tra Liên bang Mỹ.

Theo sau cuộc điều tra của FBI, Văn phòng Luật sư Mỹ tại Northern Marianas đã khởi tố ông Sun. Đến ngày 8-12, ông Sun bị cáo buộc phạm tội chứa chấp người nước ngoài trái phép cùng với việc thuê người TQ chăm sóc cho phụ nữ mang thai.

Nói về người lao động TQ tại đây, bà Grove cho rằng: "Họ có thể gặp nhiều khó khăn khi làm việc tại đây mà không mang quốc tịch Mỹ. Họ sẽ không có cách nào để khiếu nại khi không được trả lương hay bất cứ vấn đề gì khác".

Trong thỏa luận lời khai, ông Sun cho biết mình đã điều hành "một công ty chưa đăng ký kinh soanh và do đó tổ chức trái phép các tour du lịch, y tế và các dịch vụ khác cho người nước ngoài đang mang thai". Theo đó, mỗi người phải trả cho ông hơn 15.000 USD trước khi thanh toán viện phí. Bản án của ông Sun sẽ được công bố vào tháng 3 tới.

Casino Imperial Pacific ở Garapan, đảo Saipan. Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL

Ở TQ, trang web quảng cáo các gói du lịch sinh con xuất hiện nhan nhản như GlobalBaby8.com, hứa hẹn các chuyến du lịch sinh con xa xỉ tại Saipan. Vợ của ông Sun đã sinh con tại đây cho biết tổng chi phí có thể lên tới hơn 50.000 USD.

Chính quyền đảo Saipan cho biết số lượng các bà mẹ TQ đến đây ngày càng tăng đang gây sức ép lên các cơ sở y tế. Bà Esther Muna, Giám đốc điều hành bệnh viện, cho biết các bà mẹ TQ ở giai đoạn cuối của thai kỳ còn gây ra khó khăn khi bác sĩ tại đây không nắm được bệnh án trước đó của họ. Vào tháng 10, một bà mẹ TQ không may đã qua đời khi sinh con trên đảo.

Gregorio Sablan, đại diện chính quyền Northern Marianas, cho biết: "Chính quyền địa phương và liên bang nên biết nơi nào cung cấp dịch vụ du lịch sinh con và nên xác định được những người định cư quá thời hạn. Việc ngừng du lịch miễn visa đối với hàng trăm ngàn du khách TQ chỉ để ngăn chặn vài trăm du khách đến đây sinh con là không hợp lý đối với phát triển kinh tế”. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm