Tử hình ba bị cáo Duy Ngô Nhĩ

Ba bị cáo bị kết án tử hình. Trong năm bị cáo còn lại có một bị cáo bị kết án tù chung thân, số còn lại nhận bản án từ năm năm đến 20 năm tù.

Theo cáo trạng, bốn tên cầm đầu tuyển mộ người từ năm 2011. Từ tháng 12-2012 đến tháng 9-2013, chúng tìm kiếm vũ khí và chất nổ, sau đó xem băng video về khủng bố đồng thời lập kế hoạch gây nổ và giết người ở Bắc Kinh. Ngày 7-10-2013, chúng đến Bắc Kinh mua xe ô tô, xăng, dao, mặt nạ, sau đó khảo sát quảng trường Thiên An Môn nhiều lần. Ngày 28-10-2013, ba tên người Duy Ngô Nhĩ lao xe chứa xăng vào đám đông ở lối vào quảng trường. Ba người chết, 30 người bị thương.

Trong khi đó, lúc 17 giờ 45 chiều 15-6, ba tên bước vào một phòng vui chơi giải trí ở khu Hòa Điền (khu tự trị Tân Cương) và cầm dao tấn công loạn xạ. Khách hàng nhấn chuông báo động. Người dân bao vây. Binh sĩ tuần tra đến và nổ súng. Hai tên thiệt mạng. Tên còn lại bị thương và bị bắt. Bốn dân thường bị thương.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm