Trung Quốc yêu cầu Anh không đưa tàu sân bay tới Đông Á

Trả lời phỏng vấn tờ The Times, Đại sứ Trung Quốc tại Anh – ông Lưu Hiểu Minh yêu cầu chính phủ Anh hủy kế hoạch đưa tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Lưu nói rằng việc triển khai tàu sân bay tới khu vực này sẽ là “động thái rất nguy hiểm”.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh. Ảnh: DANIEL SHEPHERD/MOD/PA

Ông Lưu cho rằng động thái này là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đang xấu đi giữa Anh và Trung Quốc sau Brexit (Anh rút khỏi Liên minh châu Âu - EU).

Ông Lưu cho rằng Anh vẫn muốn đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề toàn cầu sau khi rút khỏi EU, nhưng đó không phải là cách đúng đắn.

Theo The Times hôm 14-7, các lãnh đạo quân sự Anh đã lên kế hoạch triển khai tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới Đông Á để tham gia chiến lược chống các hành vi ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong khu vực.

HMS Queen Elizabeth sẽ tham gia tập trận ở Đông Á cùng các đồng minh Mỹ và Nhật vào đầu năm tới.

Theo kế hoạch quân sự của Anh, tàu sân bay HMS Prince of Wales cũng sẽ được điều tới Đông Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm